Kết quả tìm kiếm cho "đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2576
Ngày 9-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên chính thức, với 250 đại biểu chính thức đại diện hơn 8.000 đảng viên dự đại hội. Đây là 1 trong 3 đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang chọn tổ chức đại hội mẫu để các đảng bộ cấp xã khác tham khảo kinh nghiệm tổ chức đại hội. Dự đại hội có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải.
Trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu đến cuối 2025 có 80% thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến toàn trình, đồng bộ dữ liệu trở thành yếu tố sống còn để bảo đảm hệ thống vận hành hiệu quả.
Sau hơn một tháng chính thức vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại các tỉnh, thành phố trong cả nước đã vận hành ổn định, bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo liên quan đã được triển khai mạnh mẽ trên phạm vi cả nước.
Ngày xưa, nhắc đến vùng Châu Đốc, người dân khắp cả nước đều biết đến Khu di lịch quốc gia núi Sam nói chung, Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam nói riêng. Sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, “trung tâm du lịch vùng biên” này nằm trên địa bàn quản lý của phường Vĩnh Tế.
Có dịp tham gia vào buổi đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Phong lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tôi ấn tượng với những đảng viên cao tuổi, đảng viên hưu trí bởi sự nghiêm túc cùng những góp ý thẳng thắn, sâu sắc, sát thực tế.
Việc triển khai thủ tục hành chính thuế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang giúp chuyển đổi từ trạng thái quản lý thuế sang phục vụ người nộp thuế.
Chiều 6/8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban tháng 7/2025, triển khai công tác tháng 8/2025; đánh giá 1 tháng triển khai tổ chức bộ máy theo địa giới hành chính mới. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
Sau sáp nhập, phường Bình Đức vận hành mô hình chính quyền cấp xã ổn định, thông suốt, hiệu quả, Nhân dân rất hài lòng.
Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình nêu rõ, kết quả giám sát của Quốc hội là công cụ không thể thiếu trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trên các lĩnh vực, bảo đảm tính dân chủ, pháp quyền và hiệu quả quản lý nhà nước, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ đơn thuần bỏ cấp huyện, chỉ còn cấp tỉnh và cấp xã, mà thực chất là thay đổi tư duy về cách thức tổ chức, hoạt động của chính quyền cơ sở.
Chiều 6/8, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang tổ chức hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025. UBND tỉnh An Giang đã có quyết định phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình năm 2025 trên 88 tỷ đồng.